Thế giới Ngày nay 4-6/6/2026 - Toàn bộ Bí Mật Fatima đã được ứng nghiệm nhưng vẫn chưa hoàn tất... Tây phương khủng bố


Trọng kính Cộng đồng Dân Chúa,
Theo người viết, hiện tượng "khủng bố" đây không phải chỉ liên quan đến "Hồi giáo", được điển hình nơi một số tổ chức khủng bố khét tiếng của thành phần Hồi giáo cực đoan như Al Qaeda hay ISIS, mà còn liên quan đến chung Tây phương nữa, bao gồm cả Âu Châu lẫn Âu Mỹ. Thật vậy, thực tế chứng thực là thế giới Tây phương cũng có máu "khủng bố" như "Hồi giáo". Điển hình nhất là Trận chiến vùng vịnh năm 1991, nhất là cuộc xâm lược Iraq năm 2003, trong đó chính ĐTC GP2 đã cố gắng can thiệp bằng ngoại giao để ngăn chặn Hoa Kỳ khỏi tấn công Iraq mà không được. 
Đúng thế, Tổng Thống Bush con, sau biến cố Hoa Kỳ bị khủng bố tấn công ngày 11/9/2001 bởi Al Qaeda, đã tấn công A Phú Hãn ngày 7/10/2001, vì A Phú Hãn đã chứa chấp tổ chức khủng bố Al Qaeda và sau đó thừa thắng xông lên tấn công cả Iraq nữa, với lý do Iraq có loại vũ khí sát hại hàng loạt gây nguy hiểm cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sau một thời gian gần 4 tháng, 27/11-2002 18/3/2003, LIên Hiệp quốc thực hiện việc rà soát vũ khí sát hại hàng loạt ở Iraq mà không thấy có, thì vị Tổng Thống Bush con này đã gạt LHQ sang một bên để bắt đầu tấn công Iraq vào ngày 19/3/2003. ĐTC GP2 đã cử Đức Hồng y Pio Laghi, một người bạn lâu năm của Tổng thống Bush bố, đến cảnh báo con trai ông là Tổng thống Bush con hôm mùng 5/3/2003, về hậu quả khôn lường gây ra cho riêng nội bộ dân nước Hồi giáo Iraq, đặc biệt về tôn giáo giữa hai hệ phái Shiite và Sunni, lẫn chung khu vực Trung Đông, nhưng Vị Tổng Thống cộng hòa Bush con này vẫn bất chấp lời cảnh báo và can ngăn của ngài..., nên HK đã thực sự bị sa lầy ở Iraq lẫn A Phú Hãn hơn kém một thập kỷ!

CIA: Không tìm thấy vũ khí hủy diệt ở Iraq
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Fox News: Tình báo Mỹ đồng thuận đánh giá Iran không phát triển vũ khí nguyên tử
Phải chăng đó là lý do trước khi Vị Giáo hoàng đã làm biến đổi lịch sử thế giới nơi sự kiện "Nước Nga trở lại" qua đời (2/4/2005) 40 ngày, vào ngày 22/2/2005, khi ngài đang được chữa trị trong bệnh viện, đã xuất hiện tác phẩm cuối cùng của Ngài là cuốn "Hồi niệm và Căn tính - Memory and Identity", một tác phẩm có thể nói như là một di chúc của ngài cho Tây phương, như thể ngài muốn nhắn nhủ thế giới Kitô giáo Tây phương rằng "hãy hồi niệm để sống đúng với căn tính Kitô giáo của mình", bằng không, không sống đúng với căn tính Kitô giáo của mình Tây phương Kitô giáo sẽ không thể nào không tiến tiến tới chỗ băng hoại, nghĩa là cũng chẳng khác gì dân ngoại và kẻ tội lỗi (xem Mathêu 5:46-47). 
Và vì thế hiện tượng "khủng bố" gây ra bởi "Hồi giáo" được ngài trực giác thấy và trả lời ngay cho ĐTGM Ngô Quang Kiệt có thể bao gồm Tây phương Kitô giáo cũng tác hành chẳng hơn gì Hồi giáo cực đoan bị chính họ lên án, nhưng bản thân họ lại chẳng hơn gì qua các cuộc tấn công khủng bố gây ra bởi cường quốc Nga xâm lược khủng bố Ukraine ở Đông Âu 24/2/2022, cũng như bởi 2 cường quốc nguyên tử Israel và Hoa Kỳ bất ngờ khủng bố đánh úp Iran ở Trung đông ngày 28/2/2026? 
Và đó là lý do chúng ta thấy trong thị kiến của Bí Mật Fatima phần thứ ba bao gồm hai hình ảnh ám chỉ Tây phương và Hồi giáo. Hình ảnh ám chỉ Tây phương là "một thành phố lớn - big city" và hình ảnh ám chỉ Hồi giáo là  "một nhóm lính bắn các đầu đạn và mũi tên đến hạ sát" tất cả đoàn người đang cùng nhau quỳ dưới chân Cây Thánh Giá cao lớn trên đỉnh của ngọn núi dốc đứng. Bởi vậy Bí mật Fatima đã ứng nghiệm nhưng chưa hoàn tất là như thế, và vì vậy Fatima càng ngày càng thời sự hơn bao giờ hết.
Thật vậy, từ khi còn là Hồng Y Joseph Ratzinger Tổng Trưởng Thánh Bộ Tín Lý Đức Tin, vị Giáo Hoàng tương lai Biển Đức XVI của chúng ta đã cảm nhận được cuộc tranh hùng giữa Kitô Giáo và Hồi Giáo trên bàn cờ lịch sử thế giới, một cuộc tranh hùng phần thắng như đang nghiêng về bên thế giới Ả Rập Hồi Giáo. Trong cuốn “Salt of The Earth” (Muối Đất), ấn bản Anh ngữ do Ignatius xuất bản năm 1997, trang 245-246, ở chương “Priorities of the Church’s Development – Những điều ưu tiên trong Việc Phát Triển của Giáo Hội”, ngài đã bày tỏ cảm nhận này của mình khi trả lời cho câu hỏi “Việc Hồi Giáo liên kết toàn cầu có nghĩa là gì đối với Kitô Giáo?” Để rồi, tại Linh địa Thánh Mẫu Fatima ngày 13/5/2010 Vị Giáo hoàng Đức quốc kế nhiệm Vị Giáo hoàng Balan đã kết thúc bài giảng của mình với những lời lẽ công khai bày tỏ cảm nhận về thời điểm Fatima và viễn kiến có tính cách ngôn sứ của Fatima như sau:
Chúng ta sẽ lầm lạc khi nghĩ rằng vai trò ngôn sứ của Fatima đã hoàn tất.... Nhân loại đã thành công trong việc buông thả cơn lốc chết chóc và kinh hoàng nhưng thất bại trong việc chấm dứt nó… Trong Thánh Kinh chúng ta thường thấy rằng Thiên Chúa tìm kiếm những con người nam nữ công chính để cứu thành trì của con người và Ngài đã làm như thế ở nơi đây, ở Fatima đây, khi Đức Mẹ hỏi rằng: ‘Các con có muốn dâng mình cho Thiên Chúa, để chịu đựng tất cả mọi đau khổ Ngài sẽ gửi đến cho các con, hầu đền tạ các tội lỗi Ngài phải chịu và cầu cho các tội nhân ơn ăn năn hoán cải hay chăng?’ (Memoirs of Sister Lucia, I, 162)...."
Phải chăng "Chúng ta sẽ lầm lạc khi nghĩ rằng vai trò ngôn sứ của Fatima đã hoàn tất" chỉ vì Fatima chính là Dạo khúc mở màn cho Thời điểm của LTXC, như sẽ được chia sẻ và trình bày từ từ qua các bài viết trong Tháng 6 là Tháng Thánh Tâm Chúa 2026 này. Trong khi chờ đợi chúng ta tiếp tục theo dõi hiện tình Thế giới Ngày nay trong mấy ngày qua được tổng hợp ở đường kết nối sau đây:
Thế giới Ngày nay 4-6/6/2026 – Toàn bộ Bí Mật Fatima đã được ứng nghiệm nhưng vẫn chưa hoàn tất… Tây Phương khủng bố
Trân trọng,
TĐCTT Đaminh Maria cao tấn tĩnh